Để bước chân sâu hơn vào thị trường thế giới, hàng Việt cũng phải đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao. Việt Nam đã sản xuất được hơn 123.000 tấn gạo phát thải thấp được chứng nhận; trong đó gần 54.000 tấn xuất khẩu. Điều này khẳng định giá trị của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế, khi không những sở hữu những giống gạo ngon mà còn đáp ứng những tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe của thị trường.
Sản phẩm gạo phát thải thấp của Việt Nam hiện đã tiếp cận nhiều thị trường như Nhật Bản, Đức, Ba Lan, Canada, Trung Quốc... Cùng với kết quả kinh tế, dự án sản xuất gạo phát thải thấp ghi nhận tổng lượng giảm phát thải hơn 320.000 tấn CO₂.
Thời gian tới, dự án được đề xuất tiếp tục mở rộng ra toàn bộ khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long với tổng diện tích 1,6 triệu ha. Việc bảo đảm an ninh lương thực trong giai đoạn mới không thể chỉ dựa vào gia tăng sản lượng mà cần chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất; giảm tác động đến môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm sinh kế bền vững cho nông dân.

Việt Nam nằm trong nhóm ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới, với sản lượng xuất khẩu những năm gần đây rơi vào khoảng 8 - 9 triệu tấn/năm - Ảnh: VGP
Xuất khẩu gạo không thể chỉ chạy theo sản lượng
Việt Nam nằm trong nhóm ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới, với sản lượng xuất khẩu những năm gần đây rơi vào khoảng 8 - 9 triệu tấn/năm. Sức ép về giá cho thấy yêu cầu chuyển từ chạy theo sản lượng sang nâng cao chất lượng hạt gạo đang trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, ngoài những tác động bất lợi từ thị trường, nội tại của ngành gạo cũng đang gặp nhiều khó khăn.
177.000 tấn là sản lượng gạo mà nhà máy xuất khẩu được trong 9 tháng qua. Doanh thu đạt khoảng 96 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư kho lạnh, dự trữ nguồn hàng với số lượng lớn, chất lượng cao và có giá bán tốt… là những yếu tố giúp doanh nghiệp xuất khẩu tăng trưởng. Với nhiệt độ 17-22 độ C, gạo đưa vào kho lạnh được bảo quản từ 12-36 tháng mà chất lượng gần như không thay đổi. Đặc biệt, có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để có thể xuất khẩu vào thị trường khó tính.
Ở chiều ngược lại, vẫn có nhiều doanh nghiệp gạo đang khá bị động về khâu thu mua, chế biến, dự trữ hàng hóa. Đặc biệt, từ nhiều tháng qua, khi thị trường biến động, dòng tiền về chậm, lãi vay tăng cao, nhiều nhà máy xuất khẩu gạo đứng ngồi không yên.
Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang nêu ý kiến: "Chúng tôi đang kết nối với một số ngân hàng để một số doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận được nguồn lực này để mở rộng quy mô dự án. Chúng tôi cùng với Sở Tài chính, Sở Công thương và Trung tâm xúc tiến thương mại xây dựng cụ thể kế hoạch hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ".
9 tháng qua, xuất khẩu gạo nước ta mang về 3,11 tỷ USD, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ này cho thấy ngành gạo phải thay đổi, chủ động và linh hoạt hơn thay vì mãi phụ thuộc vào một số thị trường. Ngoài sớm có các gói tín dụng ưu đãi, việc tiếp tục duy trì chất lượng, đảm bảo uy tín với các đối tác là yếu tố sống còn mà ngành gạo phải đặc biệt quan tâm.
Bình luận (0)