Theo nghệ nhân ưu tú Bùi Thanh Bình - Giám đốc Bảo tàng Di sản Văn hóa Mường, tỉnh Phú Thọ, chiêng Mường gắn bó với đời sống của người Mường. Chiếc chiêng "là một loại hình văn hóa độc đáo chứa đựng trong đó sự linh thiêng, huyền diệu trong đời sống của người dân tộc Mường".
"Từ lúc trong bụng mẹ cũng đã được nghe thấy đánh chiêng rồi".
Và tiếng chiêng chào đón một đời người và cũng tiếng chiêng ấy, tiễn biệt linh hồn họ khi về thế giới bên kia.


Theo nghệ nhân Thanh Bình, một bộ chiêng đầy đủ của người dân tộc Mường sẽ gồm 12 chiếc.
"12 chiếc cũng đặc trưng cho 12 tháng, 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông trong một năm" và "những chiếc chiêng này cũng được phân theo các âm khu"...

Theo nghiên cứu của nghệ nhân Thanh Bình trên 30 bài chiêng của người Mường, thời xưa người Mường dạy cho nhau theo cách truyền miệng. Những người biết đánh, những người lớn tuổi sẽ dạy cho con cháu mình và họ cứ truyền đời như vậy.
"Chiêng cũng giống như con người, nó có hồn, có trước, có sau, có trên, có dưới. Mình phải coi nó là vật báu, là hồn thiêng, phải quý trọng".
Để nghe nhiều hơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Thanh Bình về chiêng Mường, bạn có thể xem tiếp trong video trên kênh VTV3 tại nền tảng VTVgo, Đài THVN.

Bình luận (0)