Chiều 20/10 (theo giờ Việt Nam), tại Liên đoàn công nghiệp Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik Đệ thập đã cùng dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch và đưa ra nhiều định hướng thúc đẩy kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)
Phát biểu chào mừng, Nhà vua Frederik Đệ thập nhắc lại kỷ niệm từng đến Việt Nam cùng một phái đoàn đông đảo các doanh nghiệp Đan Mạch và hôm nay, nhiều doanh nghiệp đã có mặt tại đây và vẫn đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy những hợp tác, kiến tạo một tương lai xanh cho cả hai quốc gia. Nhà Vua đánh giá cao mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam và khẳng định đây là định hướng rất rõ ràng, phù hợp với tiềm năng hợp tác giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu bật những thành tựu phát triển, trong đó kết quả của 9 tháng đầu năm đã cho thấy khả năng chống chịu và động lực phát triển tích cực của nền kinh tế Việt Nam; khẳng định Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa trên khoa học công nghệ, trong khi Đan Mạch là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, hàng hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp Đan Mạch với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình sẽ tích cực đóng góp vào các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn quan hệ hai nước không chỉ dừng ở khuôn khổ hợp tác giữa hai Chính phủ, mà phải chuyển hóa thành những dự án cụ thể, những dòng vốn đầu tư mới, những công nghệ mới, những chuỗi cung ứng mới và cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 3 nội dung các doanh nghiệp Đan Mạch cần chú trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam” – tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; từ “sản xuất tại Việt Nam” sang “nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam” - đưa Việt Nam trở thành một trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực trong chiến lược toàn cầu của doanh nghiệp; từ “tăng trưởng” sang “tăng trưởng xanh và bền vững” - cùng Việt Nam phát triển năng lượng sạch, logistics xanh, sản xuất ít carbon, kinh tế tuần hoàn và các chuỗi cung ứng đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất của châu Âu và thế giới.
Tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik Đệ thập đã chứng kiến các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước trao đổi gần 20 thỏa thuận hợp tác. Trong đó, các doanh nghiệp hàng không có nhiều thỏa thuận tập trung phát triển kết nối hàng không và tiếp cận thị trường, mở rộng cơ hội phát triển mạng bay giữa Việt Nam và Bắc Âu; các tập đoàn về năng lượng cũng hợp tác với các đối tác Đan Mạch về phát triển điện gió ngoài khơi, công nghệ hóa chất, phân bón và phát triển dự án trạm biến áp. Cùng với đó là hợp tác giữa các doanh nghiệp lớn của Đan Mạch với các địa phương, tập đoàn, bệnh viện của Việt Nam về khoa học và công nghệ thông tin lượng tử, kết nối giới khoa học, thúc đẩy ứng dụng công nghệ lượng tử tại Việt Nam; chuyển giao công nghệ và ứng dụng y học cá thể hóa, chẩn đoán phân tử, chuyển đổi số trong y tế; logistics, vận hành ga hàng hóa đường sắt và hợp tác giáo dục STEM.
Bình luận (0)