Tiếp tục chương trình làm việc tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hợp tác Mekong - Nhật Bản.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực. (Ảnh: Nhân Dân)
Tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì đối thoại, quản lý khác biệt và thúc đẩy hợp tác; đề nghị các nước cần tăng cường phối hợp về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm trực tuyến.
Trước đó, tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 33, Bộ trưởng kêu gọi các nước chuyển từ ứng phó sang quản lý rủi ro chủ động nhằm ngăn ngừa xung đột và xây dựng lòng tin. Về Biển Đông, Bộ trưởng nhấn mạnh cần thực hiện đầy đủ DOC, sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với UNCLOS 1982.
Tại Hội nghị ASEAN+3, Bộ trưởng đề nghị làm sâu sắc liên kết kinh tế khu vực, thúc đẩy thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại, đồng thời kêu gọi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc hỗ trợ ASEAN phát triển hệ sinh thái xe điện và chuyển đổi số.

Các Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh cần đẩy nhanh triển khai Kế hoạch công tác ASEAN+3 giai đoạn 2023-2027. (Ảnh: Nhân Dân)
Đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 17, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất lấy tinh thần "đồng kiến tạo" làm định hướng hợp tác, ưu tiên kết nối hạ tầng, xây dựng chuỗi cung ứng tự cường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong đổi mới sáng tạo.
Trong thời gian tham dự các hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng có các cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Với Trung Quốc, hai bên nhất trí tăng cường kết nối chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế và tạo thuận lợi hơn cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc.
Với Hoa Kỳ, hai bên khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ phát triển thực chất, sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
Bình luận (0)