Việt Nam giành 7 huy chương tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2026

Đội tuyển Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2026, khẳng định năng lực ở nhóm đầu thế giới.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã giành 7 huy chương tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2026. Ảnh: MOET

Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã giành 7 huy chương tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2026. Ảnh: MOET

Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã giành 7 huy chương tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2026, gồm 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực cạnh tranh của học sinh Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trên đấu trường quốc tế.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) lần thứ ba được tổ chức từ ngày 2 đến 8/8 tại Astana (Kazakhstan), thu hút 108 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, với 471 học sinh tranh tài ở nội dung lập trình AI cá nhân.

Trong 8 thành viên của đội tuyển Việt Nam, có 7 em đoạt huy chương, gồm:

2 Huy chương Vàng: Nguyễn Viết Trung Nhân (lớp 11) và Nguyễn Hữu Tuấn (lớp 12), đều là học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

1 Huy chương Bạc: Nguyễn Anh Hùng (lớp 11), Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

4 Huy chương Đồng: Phan Đình Triết (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), Lê Minh Quân (THPT Chuyên Quang Trung, Đồng Nai), Hà Gia Minh (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên) và Nguyễn Lê Duy Khang (THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh).

Ban tổ chức kỳ thi năm nay trao tổng cộng 37 Huy chương Vàng, 73 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng. Thành tích của đội tuyển Việt Nam cho thấy học sinh trong nước tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Việt Nam giành 7 huy chương tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2026 - Ảnh 1.

Các thí sinh dự thi tại Trường ĐHQG Thể thao Kazakhstan, Astana, Kazakhstan. Ảnh: MOET

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả này cũng phản ánh chất lượng giáo dục phổ thông trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây đồng thời là cơ sở để Bộ tiếp tục thúc đẩy việc đưa Trí tuệ nhân tạo trở thành môn thi chính thức trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trong thời gian tới.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển chọn đội tuyển quốc gia dự IOAI theo hai vòng thi. Vòng sơ tuyển trực tuyến thu hút 1.188 học sinh đến từ 34 tỉnh, thành phố. Sau hai vòng tuyển chọn, 8 học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn tham dự kỳ thi quốc tế.

Đề thi IOAI 2026 được đánh giá có độ khó cao, yêu cầu thí sinh thực hiện trọn vẹn quy trình giải quyết một bài toán trí tuệ nhân tạo, từ phân tích dữ liệu, lựa chọn phương pháp, lập trình, huấn luyện và tối ưu mô hình đến kiểm thử, hoàn thiện sản phẩm. Ngoài kiến thức về AI và học máy, thí sinh còn phải có nền tảng vững về lập trình, cấu trúc dữ liệu, giải thuật, xác suất - thống kê, tối ưu hóa và quản lý tài nguyên tính toán.

So với các kỳ thi trước, quy mô IOAI 2026 tiếp tục mở rộng khi số quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự tăng mạnh. Ban tổ chức chuẩn bị 44 bản dịch đề thi bằng nhiều ngôn ngữ, phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng cao của sân chơi trí tuệ nhân tạo quốc tế.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.