3 người bị hoại tử da do dùng thuốc không rõ nguồn gốc

Nguyệt Ánh - Kim Quy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/10/2019 20:14 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận liên tiếp 3 bệnh nhân bị dị ứng đến mức hoại tử da do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Cả 3 trường hợp đều bị rất nặng vì sử dụng thuốc của thầy lang liên tiếp trong gần 2 tuần dù trong tuần đầu đã có dấu hiệu nổi ban. Nổi ban đỏ khắp người, sẩn bọng nước gây đau, ngứa rát toàn thân là tình trạng chung của cả 3 trường hợp bị dị ứng sau 2 tuần dùng thuốc dạng viên hoàn, thuốc bột mua của thầy lang tại địa phương. Ngày 29/10, bệnh nhân nữ 37 tuổi nhập viện trong tình trạng bị sốt cao, rét run. Được biết, chị đã uống thuốc trong vòng 10 ngày để chữa đau đầu.

Trong khi đó, bệnh nhân nam 51 tuổi từ tỉnh Lạng Sơn lại uống thuốc để chữa thoái hóa, đau cột sống thắt lưng. Sau vài ngày dùng thấy ngứa, nổi ban, khi ông gọi hỏi cơ sở bán thuốc, thầy lang nói không sao và khuyên dùng tiếp, đến lúc bệnh tiến triển nặng mới vào viện. Các bệnh nhân này được chẩn đoán là bị hội chứng Stevens-Johnson (bệnh viêm da dị ứng cấp tính).

Trước đó, một cụ bà gần 80 tuổi cũng gặp tình trạng tương tự. Bà bị lupus ban đỏ nhưng không đi khám, tưởng bị dị ứng thời tiết nên uống và tắm lá để chữa. Hậu quả là cụ bà cũng phải điều trị hàng tháng bệnh mới đỡ. Các trường hợp trên một lần nữa cảnh báo tình trạng nguy hại khi uống hoặc bôi, thậm chí tắm các loại được gọi là bài thuốc nam nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là loại thuốc viên tễ hoặc tán không rõ thành phần.


Mẹ dán cao trị mụn, con bị hoại tử da vùng bụng Mẹ dán cao trị mụn, con bị hoại tử da vùng bụng

VTV.vn - Nghĩ bé nhà mình chỉ mọc mụn bình thường, gia đình đã cho cháu uống thuốc kháng sinh kèm dán cao nhưng cháu không đỡ mà còn bị áp xe hoại tử vùng bụng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước