Amsterdam tham vọng trở thành "thành phố ô tô điện" vào năm 2030

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/08/2019 19:50 GMT+7

VTV.vn - Để đạt được mục tiêu này, thủ đô của Hà Lan chỉ còn một thập niên để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm cung cấp điện cho toàn bộ ô tô điện lưu thông tại đây.

Theo kế hoạch trên, kể từ năm 2020, một số ô tô sử dụng động cơ diesel sẽ bị cấm lưu thông ở khu vực trung tâm Amsterdam. Xe bus và xe khách chỉ được phép hoạt động ở trung tâm thành phố nếu sử dụng động cơ điện hay nhiên liệu hydro.

Amsterdam hy vọng việc làm trong sạch không khí sẽ tăng tuổi thọ trung bình của cư dân thành phố thêm 3 tháng và giảm 9% lượng khí thải CO2.

Amsterdam đề xuất di dời phố đèn đỏ Amsterdam đề xuất di dời phố đèn đỏ

VTV.vn - Chính quyền TP Amsterdam có kế hoạch cấp giấy phép cho các cô gái mại dâm hoạt động bên ngoài khu đèn đỏ nhằm hạn chế sự quá tải và cải thiện điều kiện làm việc ở đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Ô tô điện

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước