Bắc Mỹ theo đuổi dự luật ngăn để quên trẻ em trên xe

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/08/2019 20:06 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: cnn.com

VTV.vn - Những ngày nắng nóng kỷ lục, khu vực Bắc Mỹ (Canada, Mỹ) đang ghi nhận thêm các vụ để quên trẻ em trên xe dẫn tới tử vong.

Mới nhất là cặp song sinh 1 tuổi bị bố bỏ quên trên xe ở khu vực Kinsbridge, ngoại ô New York. Người cha bị buộc tội ngộ sát và một vài tội danh khác liên quan tới lơ là giám sát con nhỏ. Khi được phát hiện, thi thể hai bé có nhiệt độ tới 43oC.

Thứ 6 tuần trước, ở Aspen, Colorado, một bà mẹ 27 tuổi cũng đã bị bắt giữ sau khi để quên con trong xe dẫn tới tử vong. 

Sau các vụ việc thương tâm, Mỹ đề xuất một dự luật tạm dịch là "Xe nóng 2019", trong đó tất cả các xe mới sản xuất phải tích hợp công nghệ nhắc nhở lái xe kiểm tra các ghế hành khách.

Thực tế, một vài hãng xe đã cung cấp tính năng kiểu như vậy trên xe của mình. Nissan có cảnh báo ghế sau là tính năng tiêu chuẩn trên một số mẫu xe năm 2019. Hyundai cho khách hàng tùy chọn cảm biến sóng âm để phát hiện hành khách, hàng hóa còn trong xe. Một vài hãng khác thì lựa chọn công nghệ đếm thứ tự đóng cửa xe để nhắc nhở lái xe về hành khách, hay thú cưng còn trong xe.

Nhưng vì không bắt buộc, tất cả khách hàng khi được giới thiệu những tùy chọn này đều nghĩ tính năng nhắc nhở kiểm tra ghế hành khách là không cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước