Bắt tạm giam Phó Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/08/2019 19:04 GMT+7

CQĐT công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Diệp Văn Thạnh - nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Cơ quan Công an bắt giam nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát.

Hôm nay (21/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh và ông Trần Trường Sơn, hiện là Phó Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh.

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh - Ảnh 1.

Khi CQĐT Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Trường Sơn, ông Sơn đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh. Ảnh: Dân trí.

Ông Diệp Văn Thạnh và ông Trần Trường Sơn bị khởi tố vì "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" ở Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước đó, một số cán bộ tại thành phố Trà Vinh, trong đó có ông Diệp Văn Thạnh và ông Trần Trường Sơn đã thiếu trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về đất đai, để "cò" nhà đất và cán bộ công chức lợi dụng sơ hở trong thực hiện chính sách để thu lợi bất chính, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước