Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cách ly 25 người liên quan bệnh nhân COVID-19 237

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/04/2020 20:12 GMT+7

VTV.vn - Giám đốc BV Đa khoa Đức Giang cho biết, đã rà soát toàn bộ những ai tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 237 và cách ly khoảng 25 người liên quan.

Trong lịch trình di chuyển của bệnh nhân 237 quốc tịch Thụy Điển trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân có đến 3 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, bệnh nhân có vào Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vào đêm 31/3. Khi đó, khai thác tiền sử cho thấy, bệnh nhân đến Việt Nam từ cuối năm 2019 nên bệnh viện xử trí như bệnh nhân bình thường. 

TS. Nguyễn Văn Thường (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội) cho biết: "Từ khi vào cổng viện đến lúc bệnh nhân được chuyển đi, lịch trình di chuyển của bệnh nhân đều được camera ghi lại. Chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ xem những ai tiếp xúc gần với bệnh nhân trong khoảng 9 tiếng bệnh nhân nằm tại bệnh viện. 

Chúng tôi đã cách ly khoảng 25 người liên quan, gồm: bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, nhân viên lau dọn vệ sinh, bảo vệ. Ngoài ra, có 18 trường hợp tiếp xúc dưới 2m. Chúng tôi đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và tất cả 18 trường hợp này có kết quả âm tính".

"Ngay trong tối 3/4, Khoa Cấp cứu - nơi bệnh nhân nằm đã di chuyển sang khoa khám bệnh để làm việc. Chúng tôi cũng đã tổ chức sát trùng toàn bộ khoa. Bệnh viện cũng đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho nhân viên" - TS. Nguyễn Văn Thường cho biết thêm. 

455 người có liên quan đến bệnh nhân 237 đã được kiểm soát 455 người có liên quan đến bệnh nhân 237 đã được kiểm soát

VTV.vn - Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế với 27 tỉnh có bệnh nhân mắc COVID-19 diễn ra sáng 4/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước