Cảnh báo chiến dịch tấn công mã độc quy mô lớn

Việt Linh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/10/2019 18:35 GMT+7

VTV.vn - Hơn 400.000 địa chỉ IP đã bị nhiễm mã độc từ một chiến dịch tấn công có chủ đích quy mô lớn vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam.

Đây là cảnh báo vừa được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra vào sáng 30/10. Theo ghi nhận của Cục An toàn thông tin, chiến dịch tấn công có chủ đích lần này được thực hiện bởi một nhóm tin tặc nước ngoài có tổ chức. Mục tiêu là nhắm vào các hệ thống thông tin của các cơ quan Chính phủ, hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia và người dùng trên mạng Internet Việt Nam. Mã độc chủ yếu lây qua đường thư điện tử bằng cách đánh lừa người dùng nhấn vào các tệp văn bản đính kèm. Từ đó, tin tặc có thể lợi dụng máy của người dùng để tấn công máy tính khác và các hệ thống lớn.


Cảnh báo chiến dịch tấn công mã độc quy mô lớn - Ảnh 1.

Cục An toàn thông tin đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện biện pháp theo dõi, giám sát những kết nối đến máy chủ điều khiển mã độc. Người dùng tuyệt đối không mở các tệp đính kèm thư điện tử nghi ngờ có cài mã độc. Hiện Cục An toàn thông tin đã cung cấp công cụ rà quét, diệt mã độc của chiến dịch tấn công có chủ đích trên các trang web https://ais.gov.vnvncert.vn.


Cảnh báo chiến dịch tấn công mã độc quy mô lớn - Ảnh 2.


Cảnh báo xuất hiện mã độc tấn công hệ thống an ninh mạng dịp Tết Cảnh báo xuất hiện mã độc tấn công hệ thống an ninh mạng dịp Tết

VTV.vn - VNCERT cho biết, hiện đang xuất hiện mã độc phát tán có chủ đích tấn công các hệ thống thông tin quan trọng tại Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước