“Chi phí di dời hoa sữa ở Hà Nội được chi từ ngân sách”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/07/2019 20:08 GMT+7

VTV.vn - Ông Nguyễn Anh Tuấn (Phó Ban Quản lý Hồ Tây) cho biết, đến giữa tháng 8 năm nay sẽ hoàn thành việc di chuyển toàn bộ 96 cây hoa sữa. Chi phí sẽ lấy từ ngân sách.

58/102 cây hoa sữa đã được di dời từ phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ về khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, do người dân ở quận Tây Hồ không thể chịu nổi mùi hoa sữa nồng nặc.

Chiều nay (23/7), tại cuộc họp báo do Thành ủy Hà Nội tổ chức, khi đặt câu hỏi về các chi phí chi tiết cho việc di dời, trồng mới cây hoa sữa, câu trả lời phóng viên nhận được từ ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch quận Tây Hồ, cũng chưa rõ ràng.

Ông Hoàng cũng từ chối trả lời chi phí trồng cây mới để thay thế chỗ hoa sữa bị di chuyển trên phố Trích Sài.

Các cây hoa sữa được trồng dọc đường vào khu xử lý rác Nam Sơn, mỗi cây cách nhau chỉ khoảng 5m, đặc biệt chỉ cách khu dân cư khoảng 500m. Liệu khi mùa hoa sữa nở, nếu người dân xã Nam Sơn cũng không chịu nổi mùi hương nồng nặc của hoa sữa và đề nghị di dời 96 cây hoa sữa này đi nơi khác, thì nguyện vọng này của người dân có tiếp tục được đáp ứng không?

Hà Nội công bố cây thay thế hàng hoa sữa trên đường Trích Sài Hà Nội công bố cây thay thế hàng hoa sữa trên đường Trích Sài

VTV.vn - Tại buổi giao ban báo chí chiều nay do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, lãnh đạo quận Tây Hồ đã thông tin về việc di chuyển hàng cây hoa sữa trên đường Trích Sài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước