Công ty Anh huy động 56 triệu USD tìm thuốc chữa bệnh hiếm gặp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/10/2019 19:01 GMT+7

VTV.vn - Hills - một công ty công nghệ sinh học ở Anh - đã huy động được 56 triệu USD để tìm ra phương thuốc giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp.

Công ty này đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp khám phá phương pháp điều trị mới cho các bệnh hiếm gặp

Họ dự định vào năm 2025 sẽ tiến hành 100 phương pháp điều trị bệnh hiếm gặp tại các phòng khám.

Bệnh hiếm hiện đang ảnh hưởng đến 400 triệu người trên toàn cầu. Tuy nhiên trong số hơn 7.000 bệnh hiếm gặp được biết đến hiện nay, chỉ có 5% bệnh có phương pháp điều trị.

Công ty này hy vọng bằng cách tập trung vào các loại thuốc được phê duyệt và khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, họ có thể biến quá trình khám phá ra loại thuốc hiếm gặp này trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Chảy máu ồ ạt ngày 'đèn đỏ', phát hiện mắc bệnh hiếm gặp Chảy máu ồ ạt ngày "đèn đỏ", phát hiện mắc bệnh hiếm gặp

VTV.vn - Chị H.T.N. 38 tuổi ở Việt Trì, Phú Thọ chảy máu ồ ạt, không dừng do vỡ giả phình mạch máu trong buồng tử cung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước