Đà Nẵng giám sát chặt chẽ, theo dõi y tế du khách đến từ Hàn Quốc

Ngọc Bích - Đình Quốc (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 27/02/2020 19:43 GMT+7

VTV.vn - Hiện ở TP Đà Nẵng vẫn còn một lượng khách du lịch người Hàn Quốc đang lưu trú, trong đó có các trường hợp đến từ Daegu và khu Bắc Gyeongsang hoặc qua khu vực đó.

Do đó, thành phố Đà Nẵng đang phải thực hiện các biện pháp giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly nếu cần thiết. Một trong những biện pháp được ưu tiên hàng đầu là thống kê đầy đủ số lượng và địa chỉ cư trú cụ thể của khách Hàn Quốc đang ở thành phố. Một điểm đáng chú ý là khách Hàn Quốc thường có thói quen lưu trú tại các chung cư xen lẫn với dân cư địa phương. Chính vì thế, công an các phường, xã và cán bộ địa phương sẽ là lực lượng chính phụ trách công tác này.

Đối với các cơ sở lưu trú là khách sạn, nhà nghỉ, homestay, chủ cơ sở phải có trách nhiệm trình báo đầy đủ, liên tục với cơ quan quản lý về lượng khách ra vào. Một số cơ sở lưu trú còn chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch.

Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương có lượng khách Hàn Quốc lớn nhất cả nước, trong đó phần lớn tập trung ở hai quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà. Do đó, mục tiêu của thành phố là công tác kiểm soát phải kiên quyết, hiệu quả, đồng thời giữ được hình ảnh về một thành phố du lịch văn minh, thân thiện.


Đà Nẵng cách ly, theo dõi sức khỏe 80 người từ Daegu (Hàn Quốc) Đà Nẵng cách ly, theo dõi sức khỏe 80 người từ Daegu (Hàn Quốc)

VTV.vn - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã cách ly các hành khách và phi hành đoàn từ TP Daegu (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước