Đi xích lô, khách nước ngoài bị "chặt chém" 2,9 triệu đồng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/08/2019 22:02 GMT+7

Cụ ông Oki.

VTV.vn - Chiều 4/8, cụ ông Oki sống (Tokyo, Nhật Bản) đi xích lô từ chợ Bến Thành, TP.HCM về một khách sạn gần đường Tôn Đức Thắng đã bị "chặt chém" 2,9 triệu đồng.

Được biết, cụ Oki đến TP.HCM để thăm con trai út đang lập nghiệp ở đây.

Việc chặt chém du khách nước ngoài đã không còn là chuyện hiếm gặp ở một số điểm du lịch. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, một nhà hàng ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũng lấy của du khách số tiền 1,5 triệu đồng cho 3 đĩa rau và 3 đĩa trứng. Nhà hàng này sau đó đã bị phạt 750.000 đồng.

Nếu không có chế tài đủ mạnh mẽ để xử lý, những hành vi chặt chém sẽ là hình ảnh xấu về Việt Nam trong mắt du khách.

Ngăn chặn nạn “chặt chém” du khách trong dịp Festival biển Nha Trang Ngăn chặn nạn “chặt chém” du khách trong dịp Festival biển Nha Trang

VTV.vn - Tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp để tránh tình trạng doanh nghiệp tự ý nâng giá, “chặt chém” du khách trong dịp Festival biển Nha Trang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước