Điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại Nhà máy Rạng Đông

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/08/2019 19:57 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sau vụ cháy tại khu nhà kho của Nhà máy phích nước Rạng Đông, thiệt hại của công ty lên tới 150 tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người. Trong quá trình chữa cháy, có một số cán bộ chiến sĩ PCCC bị thương.

Theo báo cáo nhanh của UBND quận Thanh Xuân, vụ cháy xảy ra trong khu vực kho chứa hàng hóa và nhà xưởng có tổng diện tích khoảng 6.000 m2, gồm: kho compact, kho bóng đèn huỳnh quang, kho phích, kho đèn bàn, vật tư ngành xưởng và một số kho xưởng nhỏ khác. Tham gia chữa cháy có hơn 200 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Ngoài lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC của các quận, huyện lân cận cũng được điều động hỗ trợ chữa cháy.

Trong đêm 28/8, 58 hộ dân với 213 nhân khẩu dọc tuyến phố Hạ Đình đã được di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Sau vụ cháy lớn, công ty Rạng Đông thiệt hại 150 tỷ đồng Sau vụ cháy lớn, công ty Rạng Đông thiệt hại 150 tỷ đồng

VTV.vn - Theo đại diện Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, mức độ thiệt hại về tài sản của công ty này sau vụ hỏa hoạn là dưới 5% tổng tài sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước