Gia tăng bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông dịp giáp Tết

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/01/2020 20:00 GMT+7

VTV.vn - Trong tuần đầu tiên của năm mới 2020, số lượng bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng.

Dù pháp luật đã nghiêm cấm và phạt nặng các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, nhưng vẫn có khá nhiều trường hợp tai nạn nhập viện do vi phạm quy định này.

Một bệnh nhân 17 tuổi (đến từ Phú Thọ) phải nhập viện cấp cứu vì tai nạn giao thông. Người nhà bệnh nhân cho biết, bệnh nhân vừa phải phẫu thuật do chấn thương sọ não. Cơn nguy kịch đã qua, nhưng chưa biết đến bao giờ bệnh nhân mới có thể bình phục. Năm nay, cả gia đình coi như mất Tết vì tai nạn xảy ra trong tình huống quá bất ngờ.

Ngoài các trường hợp tai nạn giao thông do bất cẩn, trong tuần qua Bệnh viện Việt Đức cũng đã tiếp nhận hàng chục trường hợp bị chấn thương nặng, do sử dụng rượu bia, nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thời điểm này năm 2019, tại Bệnh viện Việt Đức, số lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông là 324 người. Năm nay, con số này giảm, nhưng không đáng kể, với 305 bệnh nhân. Tuy nhiên, càng gần đến Tết Nguyên đán, tình hình nhiều khả năng sẽ còn diễn biến phức tạp.

Tai nạn giao thông giảm sau 1 tuần thực hiện Nghị định 100 Tai nạn giao thông giảm sau 1 tuần thực hiện Nghị định 100

VTV.vn - Việc mạnh tay xử lý hành vi uống rượu bia khi cầm lái đang cho thấy những hiệu quả rõ rệt. Số ca cấp cứu TNGT từ đồ uống có cồn đã giảm mạnh tại TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước