Giám sát lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam sau Tết

Quang Phồn - Quang Linh - Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/02/2020 20:21 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, có 91.500 người Trung Quốc được cấp phép lao động tại Việt Nam và khoảng 40% số này đã trở về Trung Quốc đón Tết.

Hiện nhiều lao động Trung Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam và trở lại các nhà máy. Tại các địa phương, việc giám sát, cách ly số lao động này nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe của họ đang được thực hiện.

Hiện ở thành phố Hải Phòng có khoảng 3.600 lao động Trung Quốc. Từ cuối tuần trước, rất nhiều người đã trở lại các nhà máy và đồng ý vào ở tại những khu cách ly. Mỗi người được bố trí một buồng riêng và họ vẫn làm việc qua điện thoại, máy tính kết nối với xưởng sản xuất. Trong thời gian hai tuần, hàng ngày người lao động đều phải đo nhiệt kế theo giờ và nộp kết quả cho cán bộ y tế. Được biết, hiện thân nhiệt của các lao động Trung Quốc đều ổn định.

Hiện 80 công ty có lao động Trung Quốc tại thành phố Hải Phòng đều tăng cường mạnh các biện pháp phòng dịch và thường xuyên cập nhật thông tin về sức khỏe của trên 1.000 lao động mới trở lại sau Tết tới cơ quan chức năng. Nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động Trung Quốc đã chủ động tạm dừng tiếp nhận và thông báo tới các lao động này tạm thời chưa sang làm việc để phòng dịch.


Lào Cai cách ly 72 lao động từ Trung Quốc trở về Lào Cai cách ly 72 lao động từ Trung Quốc trở về

VTV.vn - Sáng nay (4/1), khu điều trị tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 72 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước