Hạn chế rủi ro xe bus trường học tại Trung Đông

Vân Anh (PV thường trú Đài THVN tại Trung Đông)-Thứ năm, ngày 08/08/2019 19:51 GMT+7

VTV.vn - Những biện pháp mới nhất mà nhóm các quốc gia Trung Đông thực thi nhằm đảm bảo an toàn xe bus trường học sau những vụ việc đáng tiếc đã xảy ra.

Sau vụ việc mới đây nhất, một bé trai 6 tuổi chết ngạt khi bị bỏ quên trên xe bus, không chỉ Các Tiểu vương quốc Arab mà nhóm các quốc gia Trung Đông đều chung tay thảo luận những chế tài mới nghiêm khắc hơn về xe bus trường học. Điều này càng quan trọng khi mùa hè ở đây thường nắng nóng đỉnh điểm hơn 50oC, khiến một trẻ em nếu bị bỏ quên trong xe thì nguy cơ tử vong tăng gấp hàng chục lần. Sau vụ việc, Bộ Giáo dục và Tri thức của Abu Dhabi yêu cầu tất cả các xe bus của trường đều phải lắp camera và cảm biến, có thể phát hiện học sinh còn ở trên xe hay không, ngay cả sau khi động cơ đã tắt.

Song song với đó, giới chức nước này đã ban hành Luật quyền trẻ em mới, đảm bảo quy trình đưa đón trẻ phải có một giám sát viên do trường chỉ định làm giám sát xe bus cả năm học, chỗ ngồi của học sinh cố định trong suốt năm học đó. Người giám sát này phải đưa học sinh về tận từng gia đình và đảm bảo cuối chuyến đi, xe bus là trống. Ai đó sai sót, vô tình để một đứa trẻ trên xe bị khóa khiến gây ra cái chết hoặc nguy hiểm đến tính mạng có thể bị phạt lên tới 1 triệu Dirham (tương đương 6 tỷ đồng Việt Nam) và không dưới 10 năm tù.

Cần lưu ý thêm rằng, tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, xe bus trường học là một trong những phương tiện được ưu tiên ở mức cao nhất. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước