Hạn mặn nghiêm trọng đe dọa vùng ĐBSCL

Huỳnh Tâm - Lý Của (VTV9)-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 18:11 GMT+7

VTV.vn - ĐBSCL đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hạn mặn. 82.000 hộ dân tại đây đang bị thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước có độ mặn vượt ngưỡng cho phép.

Nếu không chủ động ứng phó, thiệt hại do tình trạng hạn mặn gây ra sẽ không kém so với trận hạn mặn lịch sử trong năm 2015. Cảnh báo được đưa ra tại Hội nghị phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL diễn ra vào sáng 3/1 tại tỉnh Bến Tre.

Hạn mặn nghiêm trọng đe dọa vùng ĐBSCL - Ảnh 1.

Các báo cáo tại Hà Nội cho biết, năm 2019, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra sớm hơn, ở mức sâu và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Với mức độ xâm mặn này, dự báo hàng trăm nghìn ha lúa, hoa màu và cây ăn quả sẽ chịu nhiều thiệt hại. 

ĐBSCL, vùng đảm bảo an ninh lương thực cho cả nước, hiện đã xuống giống 1,5 triệu ha lúa vụ Đông Xuân. 5% diện tích còn lại sẽ được chuyển đổi cơ cấu cây trồng và lùi thời vụ qua mùa khô. 

ĐBSCL triển khai nhiều giải pháp khẩn trương ứng phó với hạn mặn ĐBSCL triển khai nhiều giải pháp khẩn trương ứng phó với hạn mặn

VTV.vn - Dự báo, hạn mặn năm nay sẽ khốc liệt hơn cả đợt hạn mặn lịch sử 2015 - 2016. ĐBSCL đã và đang triển khai nhiều giải pháp để ứng phó với tình trạng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước