Hoàng Công Lương nhận tội Vô ý làm chết người

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/06/2019 18:10 GMT+7

Bị cáo Hoàng Công Lương (bên trái) tại tòa.

VTV.vn - Thừa nhận tội danh "Vô ý làm chết người", sáng nay (12/6), bị cáo Hoàng Công Lương đã rút 2 trong 3 đơn kháng cáo.

Liên quan đến vụ án chạy thận làm 9 người tử vong ở tỉnh Hòa Bình, tại tòa phúc thẩm sáng nay, Hoàng Công Lương cho biết đã tìm hiểu rõ hơn về tội "Vô ý làm chết người" nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại tội danh và chỉ xin giữ đơn kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo. 

Phiên tòa cũng xét xử 4 bị cáo khác liên quan trong vụ án. Cả 4 bị cáo này đều có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt.

Riêng bị cáo Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn có đơn kháng cáo kêu oan, kháng cáo toàn bộ bản án.

Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra đến ngày 18/6.

Bác sĩ Hoàng Công Lương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt Bác sĩ Hoàng Công Lương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

VTV.vn - Sáng 12/6, vụ án chạy thận làm 9 người thiệt mạng ở tỉnh Hòa Bình đã được xét xử phiên phúc thẩm cho các bị cáo có đơn kháng cáo, trong đó có bác sĩ Hoàng Công Lương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước