Hơn 15 năm mòn mỏi chờ sổ đỏ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/06/2019 21:37 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng này cũng đang khiến chính quyền địa phương gặp khó trong thực hiện các thủ tục hành chính hay công tác hòa giải, mỗi khi xảy ra tranh chấp về đất đai.

Thời bao cấp, có nhiều hợp tác xã hay nông trường, trạm, trại được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, sau khi thực hiện cố phần hóa, các đơn vị này theo quy định phải lập phương án sử dụng đất trình thành phố phê duyệt. 

Quy định là vậy nhưng sự chậm chễ trong thực hiện lại đang diễn ra rất phổ biến. Điều này không chỉ tạo ra những lỗ hổng trong quản lý đất đai mà còn gây khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hàng nghìn gia đình cán bộ công nhân viên trước đây vốn đã được các đơn vị đó giao đất làm nhà ở. Theo phản ánh của người dân, các phóng viên thời sự đã về huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà nội để tìm hiểu thực tế câu chuyện này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước