Khoảng 100 tuyến đường bị ngập trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Đặng Công - Phú Cường (VTV9)-Thứ hai, ngày 07/10/2019 20:07 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của ngành chức năng các quận nội đô, hiện có khoảng 100 tuyến đường bị ngập ở thành phố Cần Thơ.

Trong đợt triều cường lịch sử vào ngày 30/9 vừa qua, một số điểm ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều đã bị ngập sâu khoảng 0,4m. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, hiện thành phố có khoảng 100 tuyến đường bị ngập. Đặc biệt, trong ngày 30/9, đỉnh triều lên đến 2,25m, khiến 61 tuyến đường ở quận nội đô Ninh Kiều bị ngập sâu. Đỉnh triều cao hơn đỉnh triều lịch sử năm 2018, điều này lý giải vì sao trong những ngày qua nhiều tuyến đường ở thành phố Cần Thơ bị ngập sâu. Tuy nhiên, ngoài thực trạng đỉnh triều cao, chuyện ngập ở ĐBSCL còn có một nguyên nhân khác.

Để chống ngập cho vùng đô thị, hiện thành phố Cần Thơ đang triển khai nhanh Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị. Trong đó, hợp phần quan trọng nhất là xây dựng các công trình như: bờ kè, hồ điều hòa và cống ngăn triều đang được gấp rút xây dựng.

Dự kiến đến năm 2021, những công trình chống ngập do thành phố Cần Thơ triển khai sẽ hoàn thành. Địa phương sẽ thành lập một văn phòng trực thuộc Sở Xây dựng thành phố để vận hành hệ thống chống ngập. Khi mực nước thủy triều dâng cao, hệ thống cảm biến sẽ tự động đóng các cống, ngăn không cho triều cường tràn vào gây ngập vùng nội ô.

Cửa ngõ TP. Cần Thơ ngập sâu do triều cường Cửa ngõ TP. Cần Thơ ngập sâu do triều cường

VTV.vn - Những ngày qua, triều cường dâng cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giao thông tại TP. Cần Thơ. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước