Không chấp nhận cho Hoàng Công Lương hưởng án treo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/06/2019 19:36 GMT+7

Bị cáo Hoàng Công Lương. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Đây là đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Hòa Bình trong phiên phúc thẩm xét xử Hoàng Công Lương cùng 4 bị cáo trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận ở BV Đa khoa tỉnh.

Lý do VKSND tỉnh Hòa Bình đưa ra là hậu quả do hành vi của bị cáo Hoàng Công Lương khiến 8 người tử vong là rất nghiêm trọng, nên chỉ chấp nhận một phần đơn kháng cáo là đề nghị được giảm án.

Cả 4 bị cáo còn lại đều bị Tòa bác toàn bộ đơn kháng cáo, không có tình tiết giảm nhẹ nào khác. Tòa cũng không chấp nhận đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn.

Hoàng Công Lương nhận tội Vô ý làm chết người Hoàng Công Lương nhận tội Vô ý làm chết người

VTV.vn - Thừa nhận tội danh "Vô ý làm chết người", sáng nay (12/6), bị cáo Hoàng Công Lương đã rút 2 trong 3 đơn kháng cáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước