Mất tiền vì cả tin

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/06/2019 22:14 GMT+7

VTV.vn - Khi đã tạo được sự tin tưởng, đối tượng liền vay mượn hoặc cầm cố tài sản với giá trị cao, sau đó ôm tiền bỏ trốn.

Lợi dụng quen biết lâu năm, đang cần tiền kinh doanh, đối tượng Nguyễn Ngọc Diễm đã cầm giấy chủ quyền sử dụng đất hơn 900 m2 cho bà Võ Thị Kim Ngọc (Thị trấn Long Bình, An Phú, An Giang) với giá 50 triệu đồng. Khoảng 10 ngày sau, đối tượng này tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng, kèm theo giấy cam kết có sẵn chữ ký của chủ sở hữu là ba mẹ của đối tượng Diễm. Bà Ngọc tiếp tục đưa tiền mà không chút nghi ngờ.

Với những chiêu thức như thế, chỉ chưa đến một năm, đối tượng Nguyễn Ngọc Diễm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10 nạn nhân với số tiền gần 5 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước