Mức phạt đối với các công ty gây cháy rừng tại Indonesia

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/11/2019 18:18 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Indonesia đang buộc các công ty gây cháy rừng phải bồi thường.

Số tiền mà Chính phủ Indonesia sẽ nhận được từ các vụ kiện chống lại những công ty và tập đoàn gây cháy rừng lên tới 22,5 tỷ USD. Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia cho biết số tiền bồi thường trên xuất phát từ 9 vụ kiện do Tòa án tối cao thụ lý.

Tổng cộng có 17 vụ kiện liên quan đến đợt cháy rừng quy mô lớn mà Indonesia đã phải hứng chịu trong năm nay. Hiện 8 công ty và 1 cá nhân bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về các vụ cháy lớn. Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia đã yêu cầu bên bị đơn phải trả tiền bồi thường ngay. Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng cộng hơn 550.000ha đất đã bị cháy rừng thiêu trụi.

Nhiều trường học ở Indonesia phải đóng cửa do khói bụi cháy rừng Nhiều trường học ở Indonesia phải đóng cửa do khói bụi cháy rừng Bom nước - Phương pháp hữu hiệu dập cháy rừng ở Indonesia Bom nước - Phương pháp hữu hiệu dập cháy rừng ở Indonesia Indonesia tăng ngân sách dập cháy rừng Indonesia tăng ngân sách dập cháy rừng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước