Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán thuế quan với EU

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/10/2019 17:54 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Pháp Bruno Le Maire. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mỹ đã để ngỏ khả năng tổ chức các cuộc đàm phán với giới chức EU nhằm rút lại những mức thuế mà Mỹ áp đặt đối với một số hàng hóa của khối này.

Các hàng hóa nói trên gồm: rượu vang Pháp, rượu whisky Scotland và dầu ô liu của Tây Ban Nha. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Bộ Kinh tế Pháp Bruno Le Maire đưa ra vào ngày 18/10 với báo giới, sau cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ông Le Maire hy vọng, các cuộc đàm phán như vậy diễn ra "càng sớm càng tốt" và phạm vi đàm phán "càng rộng càng tốt".

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ áp thuế đối với lượng hàng hóa của EU trị giá 7,5 tỷ USD liên quan tới tranh cãi về Airbus. Cùng ngày, Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmstrom tuyên bố, EU không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả các biện pháp thuế của Mỹ.


Mỹ áp thuế hàng nhập khẩu của EU Mỹ áp thuế hàng nhập khẩu của EU

VTV.vn - Trưa 18/10 (theo giờ Việt Nam), Mỹ chính thức áp thuế đối với hàng hóa của EU trị giá 7,5 tỷ USD sau khi cáo buộc EU trợ cấp bất hợp pháp cho hãng sản xuất máy bay Airbus.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước