Mỹ: Nhiều bang bắt đầu mở cửa một phần

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 19:40 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù vẫn đang là tâm dịch của thế giới, ô tô xếp dài hàng cây số để chờ đồ cứu trợ nhưng nhiều bang ở Mỹ vẫn quyết định mở cửa một phần.

Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong 24 giờ qua tại Mỹ - tâm dịch của thế giới. Ngày 18/4, nước này đã ghi nhận thêm gần 1.900 ca tử vong và hơn 29.000 ca nhiễm mới COVID-19.

Bất chấp các diễn biến của dịch bệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đưa ra đánh giá có dấu hiệu nước Mỹ đã vượt qua đỉnh dịch. Ông Trump đã xác nhận thông tin, trong vài tuần tới, một số bang của nước này sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế đã được đưa ra trước đó để chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, một số thống đốc bang cho biết sẽ không vội vã mở cửa trở lại khi chưa thể làm thêm các xét nghiệm COVID-19.

Kể từ giữa tháng 3/2020 tới nay, ít nhất 22 triệu người Mỹ đã rơi vào cảnh thất nghiệp khi các doanh nghiệp phải đóng cửa do dịch COVID-19. Sức ép mở cửa trở lại nền kinh tế là rất lớn.

Mức độ nghiêm trọng của vấn đề được phản ánh rõ qua hình ảnh hàng nghìn chiếc ô tô xếp hàng nối đuôi nhau dài nhiều km để chờ tới lượt nhận thực phẩm cứu trợ đã diễn ra trên khắp nước Mỹ trong những ngày qua.

Biểu tình đòi tái mở cửa lan rộng ở Mỹ Biểu tình đòi tái mở cửa lan rộng ở Mỹ Nới lỏng hạn chế tại bang Texas, Mỹ Nới lỏng hạn chế tại bang Texas, Mỹ Mỹ có thể sớm mở cửa lại trường học Mỹ có thể sớm mở cửa lại trường học

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước