Mỹ: Tỷ phú Bloomberg dành 160 triệu USD chống thuốc lá điện tử

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/09/2019 21:37 GMT+7

VTV.vn - Đi đầu phong trào chống thuốc lá điện tử có tỷ phú Mỹ Michael Bloomberg, người vừa đưa ra cam kết dành 160 triệu USD cho chiến dịch này.

Quyết định dành 160 triệu USD cho chiến dịch chống thuốc lá điện tử được tỷ phú Mỹ Mike Bloomberg công bố trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình CBS của Mỹ sau khi ngày càng có nhiều trường hợp tử vong liên quan việc sử dụng loại thuốc lá này. Ước tính hiện có khoảng 3,6 triệu trẻ em Mỹ đang sử dụng thuốc lá điện tử. Theo tỷ phú Bloomberg, chính các công ty sản xuất thuốc lá phải chịu trách nhiệm về điều này khi họ quảng cáo rằng hút thuốc lá điện tử ít gây hại so với hút thuốc lá thông thường.

Số tiền 160 triệu USD của ông Bloomberg sẽ được sử dụng trong 3 năm. Mục tiêu là để tạo sức ép lên các chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang để cấm thuốc lá điện tử có hương vị, thúc đẩy Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ hoạt động tích cực hơn trong việc xem xét lại thuốc lá điện tử và áp dụng thêm tiêu chuẩn đối với loại thuốc lá này.

Từ năm 2007, tỷ phú Bloomberg đã chi hơn 1 tỷ USD nhằm hạn chế việc hút thuốc lá trên toàn cầu vốn khiến 7 triệu người tử vong mỗi năm. Trong thời gian giữ cương vị Thị trưởng thành phố New York vào những năm 2000, ông đã ban hành lệnh cấm hút thuốc lá tại các nhà hàng và quán bar ở thành phố này.


Tập đoàn Walmart ngừng bán các sản phẩm thuốc lá điện tử Tập đoàn Walmart ngừng bán các sản phẩm thuốc lá điện tử

VTV.vn - Tập đoàn Walmart thông báo sẽ ngừng bán các sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử trong hệ thống các cửa hàng tại Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước