Người Mexico tại El Paso (Mỹ) bất an sau vụ xả súng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/08/2019 22:53 GMT+7

VTV.vn - Vụ xả súng tại El Paso đang khiến cho cộng đồng những người Mexico nhập cư và sinh sống tại đây vô cùng bất an và lo ngại cho sự an toàn của mình.

Nước Mỹ sẽ treo cờ rủ trong 5 ngày để tưởng niệm các nạn nhân của hai vụ xả súng xảy ra cuối tuần qua. Với vụ xả súng ở El Paso, trong số các nạn nhân 7 người Mexico đã thiệt mạng và 6 người bị thương.

Ông Efrain Diaz, 55 tuổi, đang đi giao hàng khi vụ xả súng tại siêu thị Walmart xảy ra. Khi tin tức về vụ xả súng được công bố, nhiều đồng nghiệp của ông cũng như các chủ cửa hàng trong thành phố cảm thấy rất sợ hãi. Họ đã không làm gì khác ngoài dán mắt vào màn hình theo dõi tin tức.

Động cơ của vụ xả súng này nhiều khả năng là do lòng hận thù nhằm vào người nhập cư. 20 phút trước khi vụ xả súng xảy ra, hung thủ được cho là đã đăng một bản tuyên bố 4 trang ủng hộ vụ xả súng ở New Zealand, bày tỏ lo ngại về việc người nhập cư xâm chiếm Texas và nắm quyền lực tại Mỹ. Điều này khiến những người Mexico như ông Diaz cảm thấy rất bất bình.

Ông Efrain Diaz cho hay: "Họ là những người vô tội. Ở El Paso, có rất nhiều người Mexico và người Mỹ cùng chung sống và trước đó chưa bao giờ xảy ra điều gì.  Tôi không thể hiểu nổi hắn ta nghĩ gì khi làm chuyện đó".

Thành phố El Paso, Ciudad Juarez , Las Cruces và New Mexico tạo thành một khu vực đô thị nằm tại biên giới Mỹ - Mexico với khoảng 2,5 triệu dân. Đây cũng là cộng đồng nói hai thứ tiếng Tây Ban Nha và Mỹ lớn nhất ở khu vực Bắc Mỹ.

Cô Gabriela Aguirre (42 tuổi) là người Mexico từng sinh sống ở Mỹ  trong nhiều thập kỷ. Cô tin rằng nạn phân biệt chủng tộc vốn đang còn tồn tại ở Mỹ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân. "Chúng tôi cảm thấy lo cho những người này bởi vì có lẽ họ không hiểu gì về văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi là những người yêu hòa bình và không hề muốn gây hấn với ai", cô Gabriela Aguirre nói.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã chỉ thị Bộ Ngoại giao Mexico có những hành động pháp lý hữu hiệu, nhanh chóng, khẩn trương và mạnh mẽ để bảo vệ các công dân Mexico tại Mỹ.

Hiện Mexico đang cân nhắc khởi kiện thủ phạm của vụ xả súng với cáo buộc tấn công khủng bố. Hành động pháp lý này có thể dẫn tới yêu cầu dẫn độ nghi can Patrick Crusius từ Mỹ sang Mexico.

Mỹ treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân xả súng Mỹ treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân xả súng

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu toàn nước Mỹ treo cờ rủ trong 5 ngày để tưởng niệm các nạn nhân của các vụ xả súng mới xảy ra tại El Paso và Dayton.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước