Nhiều biện pháp giải quyết ùn tắc trên tuyến đường Láng, Hà Nội

Nguyệt Anh - Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 19/09/2019 20:50 GMT+7

VTV.vn - Tại khu vực tuyến vành đai 2, tuyến đường kết nối với sân bay Nội Bài, lưu lượng phương tiện trên tuyến đường này vào giờ tan tầm thường khá đông đúc.

Vào chiều 19/9, các phương tiện di chuyển chậm trên tuyến đường Láng nhưng tình trạng ùn tắc không xảy ra. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân khiến các phương tiện di chuyển chậm là do trên mặt đường có nhiều chỗ xấu, ổ gà, sống trâu.

Từ đầu năm nay, thành phố Hà Nội đã mở rộng tuyến đường Láng dài 4km. Để giảm ùn tắc, phần vỉa hè ở bên phải đã bị xén sát bờ sông, chặt và di dời gần 500 cây xanh để mở rộng mặt đường thêm hơn 3,5m. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho người đi bộ tại đây, một tuyến đường dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp cũng đã được xây dựng.

Vừa qua, thành phố Hà Nội đã ra quyết định xây mới thêm 3 cầu vượt qua sông Tô Lịch dành riêng cho người đi bộ nằm cạnh 3 tuyến cầu vượt dành cho xe cơ giới. Dự án có tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng, dự kiến sẽ bắt đầu khởi công và hoàn thành trong giai đoạn 2019 - 2020.


Hà Nội di dời hơn 400 cây xanh để mở rộng đường Láng Hà Nội di dời hơn 400 cây xanh để mở rộng đường Láng

VTV.vn - Hơn 400 cây xanh các loại thuộc khu vực đường Láng sẽ phải dịch chuyển đi để phục vụ cho công tác triển khai xén hè mở rộng đường của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước