Nhiều ca bệnh COVID-19 chưa xác định được nguồn lây nhiễm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/04/2020 20:14 GMT+7

VTV.vn - Tính đến 6h sáng 8/4, Việt Nam có 251 ca mắc COVID-19. Trong đó, hơn một nửa số ca mắc từ nước ngoài trở về, còn lại là những ca lây nhiễm thứ phát hoặc chưa rõ nguồn lây.

Nếu như giai đoạn trước ngày 25/3, tỷ lệ ca mắc từ nước ngoài trở về và được cách ly ngay cao hơn hẳn, thì từ ngày 26/3 trở đi, số ca mắc thứ phát, ca lây nhiễm trong cộng đồng đã gia tăng rõ rệt.

Đáng lo ngại hơn, những ca bệnh không rõ nguồn lây nhiễm đã xuất hiện. Điển hình là ca bệnh số 251 vừa được công bố vào sáng nay (8/4).

Bệnh nhân nam, 64 tuổi, trú tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân điều trị tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam từ ngày 20/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được con trai và con dâu từ Hà Nội về chăm.

Kết quả xét nghiệm ngày 7/4 cho thấy, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 và đến hiện tại vẫn chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân này.

Trước tình trạng không xác định được nguồn lây nhiễm của một số bệnh nhân gần đây, PGS.TS. Trần Đắc Phu (Cố vấn Trung tâm đáp ứng dịch bệnh khẩn cấp y tế công cộng Việt Nam") cho biết: "Ngành y tế và các cơ quan liên quan đã triển khai biện pháp như: xét nghiệm, phát hiện những trường hợp liên quan tại ổ dịch; tiến hành cách ly những người tiếp xúc gần với bệnh nhân; khoanh vùng những vùng có nguy cơ cao để tiến hành dập dịch".

Trước bệnh nhân 251, một số bệnh nhân khác ở nước ta cũng chưa xác định được nguồn lây, điển hình như ở Bệnh viện Bạch Mai - nơi được coi là ổ dịch lớn nhất cả nước hiện nay. Ca nhiễm ghi nhận ban đầu là 2 nữ điều dưỡng.

Từ thời điểm xuất hiện ca nhiễm đầu tiên đến nay, tại Bạch Mai đã có gần 40 người mắc COVID-19. Họ là những bệnh nhân, người chăm sóc, người đến khám, người lao động tại các đơn vị trong bệnh viện, cụ thể gồm: Viện Tim mạch, Trung tâm bệnh nhiệt đới, Khoa Thần kinh và đặc biệt là nhà ăn do Công ty TNHH Trường Sinh đảm nhận cung cấp dịch vụ ăn uống trong bệnh viện,có tới 26 nhân viên đã dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả những người này đều chưa xác định được nguồn lây nhiễm ban đầu.

TP.HCM: Rà soát các nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vào bệnh viện TP.HCM: Rà soát các nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vào bệnh viện

VTV.vn - Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chiều 30/3, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.HCM đã bàn bạc nhiều kế hoạch về kiểm soát nguồn lây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước