Những chuyến xe, chuyến tàu mang "sum vầy" Tết về quê nhà

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/01/2020 19:58 GMT+7

VTV.vn - Tặng vé miễn phí và tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn Tết đã trở thành một hoạt động ý nghĩa trong mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Đây là sự chăm lo thiết thực của các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đối với người lao động. Đặc biệt, tại các thành phố lớn, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và khu chế xuất, việc làm này lại càng có ý nghĩa, giúp công nhân vơi bớt gánh nặng về chi phí tàu xe. Tại Hà Nội, vào sáng sớm 22/1, hàng nghìn lao động khó khăn ở khu công nghiệp Thăng Long đã lên những chuyến xe miễn phí để về quê ăn Tết.

Bất chấp thời tiết giá lạnh, trước gần 2 giờ xe chạy, các công nhân đã có mặt đông đủ, nhận vé xe và nhà xe. Các nữ công nhân đang mang thai, nuôi con nhỏ được ưu tiên lên xe trước. Và trong những chuyến xe nghĩa tình này, có rất nhiều gia đình công nhân cùng trở về.

Hơn 1.600 công nhân trở về trên những chuyến xe nghĩa tình này là những lao động có hoàn cảnh khó khăn, quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... Họ cũng là những lao động tốt ở các doanh nghiệp và nhận được sự đền đáp xứng đáng sau một năm vất vả.

Với người lao động, những chuyến xe sum vầy này không chỉ là giá trị vật chất mà còn là sự trân trọng, cảm ơn và chia sẻ với họ. Đây cũng là cách tốt nhất để công đoàn cùng các doanh nghiệp giữ chân người lao động, đảm bảo sau 10 ngày tới tất cả sẽ trở lại làm việc đầy đủ trong một năm mới.

Bắt đầu từ ngày 20 Âm lịch, trên cả nước đã có hàng trăm chuyến tàu, xe đưa lao động về ăn quê. Hơn 232.000 người lao động, đoàn viên công đoàn trên cả nước đã được hỗ trợ vé tàu xe với số tiền trên 93 tỷ đồng. Không còn nỗ lo bị kẹt tàu xe, cảnh nhồi nhét, sợ tốn kém trong mỗi lần về quê đón Tết, hàng chục nghìn chuyến xe nghĩa tình đã đưa hàng trăm nghìn lao động trở về quê nhà đón Tết.

Bên cạnh ô tô, nhiều công nhân lao động chọn đường sắt để về quê. Trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý, mỗi ngày ga Hà Nội có hơn 50 chuyến tàu đến và đi, chở khoảng hơn 20.000 lượt hành khách. Và với những người lái tàu và tiếp viên ngành đường sắt, những chuyến tàu cuối năm bao giờ cũng rất đặc biệt, vì đó là những chuyến tàu đưa những người con xa quê trở về đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết đến Xuân về.

Để có những chuyến tàu an toàn đưa mọi người về quê đón Tết, hàng nghìn nhân viên ngành đường sắt đã phải làm việc liên tục, xuyên Tết. Với họ, Tết chính là những chuyến tàu mang mùa xuân về với mọi nhà. Tết đến xuân về, từng đoàn tàu vẫn miệt mài trên những cung đường của Tổ quốc, nối dài những niềm vui trong mùa đoàn tụ.


'Chuyến xe sum vầy' đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết "Chuyến xe sum vầy" đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

VTV.vn - Sáng nay (19/4), gần 2500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã được "chuyến xe sum vầy" đưa về quê đón Tết.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước