Phát hiện mảnh nhựa siêu nhỏ trong lõi băng Bắc Cực

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/08/2019 19:14 GMT+7

Nhựa siêu nhỏ được tìm thấy trong các mẫu lõi băng.

VTV.vn - Mới đây, các nhà nghiên cứu Mỹ vừa tìm thấy những mảnh nhựa siêu nhỏ trong các lõi băng được khoan ở Bắc Cực.

Phát hiện gây sốc này cho thấy sự ô nhiễm ngày càng tăng đối với sinh vật biển ngay cả ở vùng nước xa xôi nhất hành tinh.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng máy bay trực thăng để hạ cánh trên các tảng băng và lấy mẫu trong chuyến thám hiểm tàu phá băng kéo dài 18 ngày, qua hành lang Tây Bắc, tuyến đường nối giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Trong các lõi băng, họ đã tìm thấy nhựa siêu nhỏ và vật liệu nhựa với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau.

Việc tìm thấy rác thải nhựa ở những vùng xa xôi nhất hành tinh cho thấy vấn đề rác thải nhựa đã ở mức cao như thế nào. Liên Hợp Quốc ước tính 100 triệu tấn nhựa đã được đổ xuống các đại dương.

Một gia đình ở Indonesia dùng bao nhiêu túi nhựa mỗi ngày? Một gia đình ở Indonesia dùng bao nhiêu túi nhựa mỗi ngày?

VTV.vn - Theo tìm hiểu của Reuters, mỗi ngày, một gia đình 4 người điển hình ở Indonesia sử dụng 25 túi nilon, 2 chai nhựa, 2 hộp nhựa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước