Tây Ban Nha sẽ tổ chức COP25

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/11/2019 18:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh ứng phó biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (COP25) sau khi Chile rút lui vì bất ổn trong nước.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã tuyên bố sẵn sàng chịu trách nhiệm tổ chức COP25 tại thủ đô Madrid. Vào ngày 4/11, Tây Ban Nha sẽ có quyết định chính thức. 

Hội nghị COP25 dự kiến diễn ra trong tháng 12 sẽ là một sự kiện quan trọng, vạch ra chi tiết việc triển khai thỏa thuận ứng phó biến đổi khí hậu Paris, ký kết từ COP21. Chile hủy đăng cai vì khủng hoảng chính trị trong nước. Người dân tại quốc gia này xuống đường biểu tình hàng loạt, kéo theo tình trạng bạo loạn.

Chile hủy đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC và COP 25 Chile hủy đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC và COP 25

VTV.vn - Ngày 30/10, giới chức lãnh đạo Chile thông báo đã quyết định hủy kế hoạch đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tháng 11/2019 dự kiến diễn ra tại thủ đô Santiago.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước