Thái Lan nỗ lực đối phó với ô nhiễm không khí

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/01/2020 19:53 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính quyền Bangkok, Thái Lan vào ngày 21/1 đã công bố 4 biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí gây ra bởi bụi mịn PM2.5 đang trở nên trầm trọng.

Các cơ quan tại Bangkok lùi giờ làm việc xuống 10h và kết thúc vào 18h nhằm giảm tắc nghẽn giao thông. Chính quyền Bangkok đóng cửa hơn 400 trường công trong thành phố trong ngày 22/1 nhằm giảm số lượng phương tiện giao thông trên đường cũng như tác động đối với sức khỏe của trẻ em và thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, thành phố phân phát khẩu trang cho người dân, kêu gọi người dân tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang khi rời khỏi các tòa nhà để ra ngoài trời.


Cảnh báo ô nhiễm không khí trầm trọng tại Bangkok (Thái Lan) Cảnh báo ô nhiễm không khí trầm trọng tại Bangkok (Thái Lan)

VTV.vn - Nhà chức trách đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang hoặc ở trong nhà nếu không có việc cần thiết phải ra đường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước