Thiệt hại nặng nề do Boeing 737 MAX bị cấm bay toàn cầu

Trường Sơn - Tuấn Trung - Phi Hùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ hai, ngày 18/11/2019 20:49 GMT+7

VTV.vn - Bao giờ máy bay Boeing 737 Max được cất cánh trở lại là câu hỏi đang làm đau đầu hãng Boeing cũng như hàng loạt hãng hàng không trên thế giới.

Boeing 737 MAX từng là dòng máy bay bán chạy nhất và là "con gà đẻ trứng vàng" của Boeing. Tuy nhiên, từ tháng 3/2019, tất cả máy bay Boeing 737 MAX trên toàn thế giới bị cấm bay. Điều này đã khiến Boeing thiệt hại hơn 9,2 tỷ USD tính đến cuối tháng 10/2019, trong đó có cả chi phí mà hãng này phải bồi thường cho khách hàng.

Dòng 737 MAX chiếm tới 40% doanh thu của Boeing và 1/3 dòng tiền của họ, do đó 737 MAX là phần đóng góp lớn cho lợi nhuận của Boeing. Từ tháng 4/2019, Boeing đã tạm dừng toàn bộ việc bàn giao 737 MAX và giảm sản xuất hàng tháng từ 52 máy bay xuống còn 42 chiếc. Những máy bay đã hoàn thiện thậm chí bị nằm xếp đống trong bãi để xe của nhân viên công ty. Sau các vụ tai nạn, Boeing đã phải sửa phần mềm điều khiển của 737 Max.

Ngành hàng không Mỹ cũng bị thiệt hại nặng. American Airlines cho biết, năm nay hãng này có thể mất 0,5 tỉ USD do máy bay Boeing 737 MAX bị cấm bay. American Airlines và hai hãng lớn khác của Mỹ cũng đã quyết định không đưa Boeing 737 Max trở lại kế hoạch khai thác ít nhất là tới tháng 3/2020.

Tổng Giám đốc của Boeing cho biết, hãng này đang trong giai đoạn cuối cập nhật phần mềm nhằm cải thiện độ an toàn của máy bay Boeing 737 và hy vọng Cục Hàng không Liên bang Mỹ sẽ chấp nhận để Boeing 737 được bay trở lại chậm nhất vào cuối năm 2020.


Thêm hãng hàng không hoãn đưa Boeing 737 MAX trở lại hoạt động Thêm hãng hàng không hoãn đưa Boeing 737 MAX trở lại hoạt động

VTV.vn - Hãng hàng không United Airlines vừa thông báo hoãn lịch đưa mẫu máy bay Boeing 737 MAX trở lại phục vụ dịch vụ hàng không.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước