Thủ khoa khối A toàn quốc suýt bị điểm liệt môn tiếng Anh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/07/2019 20:13 GMT+7

VTV.vn - Vũ Đức Anh là thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A cao nhất cả nước năm 2019 nhưng chỉ đạt 1,4 điểm môn tiếng Anh.

Tiếng Anh có thể coi như "người anh em" chậm tiến với môn Lịch Sử, bởi 2 môn học này thường xuyên dắt tay nhau xếp cuối trong kết quả các môn thi.

Năm 2019 và năm 2017, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình của môn tiếng Anh đều trên 68%, năm 2018 cao hơn, trên 78%.

Điểm thi trung bình của môn thi này cũng luôn dưới 5, năm 2019 là 4,36, chỉ xếp trên môn Lịch Sử. Năm 2018, điểm thi trung bình của môn này là 3,91 và năm 2017 là 4,7.

Có thể do các em chưa thực sự nhận ra được tầm quan trọng của môn tiếng Anh và chưa dành sự đầu tư cho môn thi này. Thực tế, có những em học rất giỏi môn này, nhưng không có kết quả tốt ở môn khác. Điển hình là câu chuyện của em Lê Đức Anh, thủ khoa khối A toàn quốc.

Trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, em Lê Đức Anh (học sinh Trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa) đã giành được 29,05 điểm, môn Hóa đạt điểm tuyệt đối, trở thành thủ khoa toàn quốc khối A. Đây là một thành tích hiếm có của học sinh trường không chuyên.

Trái ngược với kết quả 3 môn Toán - Lý - Hóa, Đức Anh chỉ đạt 1,4 điểm môn tiếng Anh, cách mức điểm liệt 0,4 điểm. Điều này rất may mắn cho Đức Anh bởi nếu bị điểm liệt, em sẽ không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp, đồng nghĩa với việc không được xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng.

CHÍNH THỨC: Đáp án môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 CHÍNH THỨC: Đáp án môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019

VTV.vn - Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án của 24 mã đề thi môn tiếng Anh của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước