TP.HCM khả năng bị ngập úng khá rộng vì triều cường kết hợp mưa giông

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/10/2019 20:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/10, triều cường đạt đỉnh và hậu quả là gây ngập một số tuyến đường trũng thấp tại TP.HCM.

Tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng, quận 2 là 1 trong 11 tuyến đường được cảnh báo ngập tại TP.HCM trong chiều 28/10. Vào thời điểm cuối giờ chiều, nước đang lên và sẽ đạt đỉnh với mức cao nhất đo được vượt mức báo động 3. So với đợt triều cường vào tháng 9, triều cường lần này dù không cao bằng nhưng vẫn phần nào ảnh hưởng đến giao thông.

Được biết, tình trạng này còn kéo dài đến hết ngày 29/10, sau đó triều cường sẽ giảm dần. Đỉnh triều của đợt này là chiều tối 29/10, vượt báo động 3 là 22cm. Từ ngày 30/10, triều xuống nhưng chậm, mực nước vẫn trên mức báo động 3. Khả năng ngập úng khá rộng vì triều cường lần này lại trùng với mưa giông. Các tuyến đường có khả năng ngập sâu là Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Hưởng, Hồ Ngọc Lãm và Huỳnh Tấn Phát.

Để không lặp lại sự cố cách đây 1 tháng tại quận 8 với tình trạng vỡ bờ bao, lãnh đạo TP.HCM đã yêu cầu các ngành chức năng địa phương khẩn trương triển khai công tác ứng phó ngập úng do triều cường, nhất tại khu vực xung yếu, tăng cường kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều, chuẩn bị vật tư để kịp xử lý nếu xảy ra sự cố. Tại những tuyến đường trọng điểm bị ngập úng, cảnh sát giao thông luôn ứng trực, phối hợp thanh niên xung phong tổ chức các lực lượng cơ động điều tiết giao thông, tránh tình trạng ùn xe, kẹt xe.

Hôm nay (28/10), triều cường tại TP.HCM tiếp tục vượt mức báo động 3 Hôm nay (28/10), triều cường tại TP.HCM tiếp tục vượt mức báo động 3

VTV.vn - Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ngập úng do triều cường dâng ngày 27/10 vẫn có thể tái diễn vào chiều nay (28/10).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước