Ý kiến người dân về hai phương án nghỉ Tết âm lịch 2020

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/08/2019 20:45 GMT+7

VTV.vn - Bộ LĐTBXH vừa trình Thủ tướng Chính phủ hai phương án nghỉ Tết âm lịch 2020. Phóng viên đã ghi nhận ý kiến người dân về hai phương án nghỉ Tết này.

Quan tâm nhất đến số ngày nghỉ Tết có lẽ là những người lao động xa quê bởi họ thường mất nhiều thời gian cho việc di chuyển. Quê xa nên cũng chỉ có Tết âm là được về nhà bởi những dịp nghỉ lễ khác thường chỉ kéo dài 2,3 ngày. Ngay cả những nhân viên sống ngay tại các thành phố lớn cũng mong được nghỉ dài ngày hơn.

Cũng như mọi năm, chủ sử dụng lao động luôn là những người mong muốn có một kỳ nghỉ Tết có độ dài vừa phải. Điều này không chỉ giúp đảm bảo chi phí sản xuất mà còn để tinh thần làm việc của nhân viên không bị đình trệ.

Với những quán cà phê, quán ăn phục vụ cho giới văn phòng, doanh thu tháng Giêng của họ cũng phụ thuộc rất nhiều vào số ngày nghỉ Tết.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết ủng hộ phương án nghỉ Tết dài ngày. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần có biện pháp khuyến khích người lao động trở lại sau làm việc, đặc biệt là doanh nghiệp tại các khu công nghiệp khu chế xuất.

Dự kiến, phương án nghỉ Tết cuối cùng sẽ được đưa ra vào khoảng tháng 10 năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước