Khảo sát các công trình ngầm dưới biển từng là bài toán tốn kém khi Việt Nam phải phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị đắt tiền của nước ngoài. Thế nhưng, giờ đây các kỹ sư trong nước đã tự thiết kế và chế tạo thành công mẫu robot lặn biển mini có khả năng hoạt động ở độ sâu 100 m. Đây không đơn thuần là sự ra đời của một thiết bị mới, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình làm chủ công nghệ chiến lược, trực tiếp phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế biển bền vững.
Với trọng lượng khoảng 17kg, mẫu robot lặn biển mini này được trang bị camera siêu nhạy sáng cùng cánh tay chuyên dụng phục vụ công tác thăm dò. Nhờ làm chủ thiết kế phần cứng, các kỹ sư có thể tùy biến hình dáng thiết bị theo từng mục tiêu khảo sát. Cùng với hệ thống phần mềm điều khiển trung tâm giúp robot ghi nhận và xử lý dữ liệu chính xác theo thời gian thực.
TS. Ngô Lam Trung - Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật máy tính, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: "Không chỉ là con mini ROV nhỏ, mà mục tiêu của chúng tôi là làm được những sản phẩm lớn hơn. Việc chúng tôi có thể làm chủ được những công nghệ lõi, hoàn toàn có thể giúp chúng ta tự xây dựng được những sản phẩm như vậy trong tương lai".
"Bây giờ robot này có thể làm được những nhiệm vụ cơ bản nhưng khi đưa vào ứng dụng thực tế có thể phát sinh những nhiệm vụ phần mềm như do thám đáy biển, xây dựng bản đồ 3D, hoặc tự động nắm bắt mục tiêu", PGS.TS Lã Thế Vinh - Giám đốc Trung tâm NAVIS, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay.

Với trọng lượng khoảng 17kg, mẫu robot lặn biển mini này được trang bị camera siêu nhạy sáng cùng cánh tay chuyên dụng phục vụ công tác thăm dò.
Rời khỏi phòng thí nghiệm, thiết bị đã trực tiếp tham gia khảo sát hệ thống chân đế giàn khoan ngoài khơi. Từ độ sâu hàng chục mét dưới mặt nước biển, những hình ảnh độ nét cao được truyền về, giúp các kỹ sư đánh giá chính xác hiện trạng kết cấu ngầm. Công nghệ này hiện đã sẵn sàng ứng dụng để kiểm tra, phát hiện sự cố tại các công trình thủy điện, cảng biển hay thân vỏ tàu cỡ lớn.
Ông Vũ Mai Khanh - Tổng Giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đánh giá: "Đối với sản phẩm này nó mang hai ý nghĩa: Thứ nhất là bảo vệ an ninh, phần điều khiển kiểm soát được 100% không để có các trường hợp mất an ninh mạng, can thiệp được vào các thiết bị của chúng ta; Thứ hai là làm chủ công nghệ để có thể bảo đảm cạnh tranh được các sản phẩm tương tự của nước ngoài. Thời gian giao hàng cũng nhanh hơn và việc hỗ trợ sau khi bán hàng, hỗ trợ vận hành sẽ tốt hơn".
Sự ra đời của thiết bị này minh chứng cho tính hiệu quả của mô hình hợp tác: Viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Sự liên kết này đã tháo gỡ thành công bài toán đầu ra, đưa các dự án nghiên cứu từ phòng thí nghiệm trực tiếp vào ứng dụng thực tế.
PGS.TS Tạ Hải Tùng - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: "Với sự tham gia của doanh nghiệp cùng sự hỗ trợ của nhà nước kết hợp với sự tham gia của các nhà khoa học, cũng như các trường, viện sẽ đảm bảo việc chúng ta vừa có tiềm lực về khoa học, công nghệ, vừa có tiềm lực đầu tư của nhà nước, vừa có nhu cầu thực tiễn cũng như là nguồn lực trong quản trị điều hành, sản xuất kinh doanh và thêm nguồn lực thêm từ các doanh nghiệp. Từ đó sẽ đảm bảo sự thành công trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược tốt hơn".
Robot lặn biển hội tụ nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch, tự động hóa và xử lý hình ảnh. Hoàn thiện thiết bị này khẳng định rõ năng lực làm chủ công nghệ khó của kỹ sư Việt, qua đó tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhiều sản phẩm mới, mang lại giá trị bền vững cho nền kinh tế.
Bình luận (0)