Sáng 1/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á lần thứ 31, quy tụ các tổ chức chứng khoán và đại diện thị trường vốn trong khu vực. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này, đúng vào thời điểm thị trường vừa bước sang một giai đoạn mới sau nâng hạng, mở ra thêm những cơ hội kết nối với dòng vốn quốc tế và cũng đặt ra những yêu cầu mới trong phát triển thị trường vốn.
Nâng hạng mở thêm cơ hội đón dòng vốn quốc tế. Nhưng để dòng vốn thực sự đi vào nền kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục nâng chất lượng thị trường, từ thể chế, minh bạch đến sản phẩm và khả năng kết nối quốc tế.
Không chỉ thị trường cổ phiếu, dư địa sau nâng hạng còn nằm ở việc mở rộng các kênh dẫn vốn khác cho nền kinh tế. Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam, dòng vốn quốc tế có thể đạt khoảng 10 - 20 tỷ USD nếu các điều kiện về xếp hạng tín nhiệm tiếp tục được cải thiện.
Từ cổ phiếu đến trái phiếu, từ dòng vốn quốc tế đến những sản phẩm tài chính mới, nâng hạng đang mở ra thêm dư địa cho thị trường vốn Việt Nam. Nhưng cơ hội chỉ thực sự trở thành nguồn lực cho nền kinh tế khi đi cùng một thị trường minh bạch hơn, đa dạng hơn và có khả năng đáp ứng những chuẩn mực ngày càng cao của các nhà đầu tư toàn cầu.
Cuộc gặp của 30 tổ chức đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á - Thái Bình Dương cũng đã cùng chia sẻ kinh nghiệm về phát triển và kết nối thị trường vốn. Từ cổ phiếu, trái phiếu đến tài chính xanh, ESG và công nghệ, mỗi thị trường có một cách tiếp cận khác nhau, nhưng điểm chung là nỗ lực tạo dựng một thị trường vốn minh bạch, hiệu quả và kết nối hơn.
Với Việt Nam, dấu mốc nâng hạng cũng mở ra một chặng đường mới - không chỉ để tiếp nhận kinh nghiệm từ khu vực, mà còn để tiếp tục hoàn thiện thị trường và chủ động tham gia sâu hơn vào dòng chảy vốn của khu vực và thế giới.
Bình luận (0)