Việt Nam sau nâng hạng: Doanh nghiệp cần làm gì để vào rổ chỉ số toàn cầu?

VTV.vn - FTSE Russell chỉ ra các tiêu chí cốt lõi như quy mô, thanh khoản, free-float và khuyến nghị nâng cấp hạ tầng để giữ vững vị thế thị trường.

Sau một 1 tuần Việt Nam được xác nhận nâng hạng thị trường mới nổi thứ cấp, phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với FTSE Russell về đánh giá, cũng như khuyến nghị từ đại diện FTSE để thị trường giữ vững vị thế, thậm chí là chinh phục những mốc mới trên hành trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới.

PV: Theo bà, các doanh nghiệp hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cần chuẩn bị những gì, đáp ứng những tiêu chí nào để có thể được đưa vào bộ chỉ số Toàn cầu của FTSE (GEIS)?

Bà Wanming Du - Trưởng Bộ phận chính sách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của FTSE Russell: Các công ty niêm yết Việt Nam đang phải cạnh tranh với các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ. Vì vậy, khi chúng ta nói về một công ty vốn hóa lớn của Việt Nam thì về cơ bản nó cũng phải có tầm cỡ tương đương với nhóm vốn hóa lớn ở các thị trường khác.

Thứ hai là khả năng giao dịch, nghĩa là tính thanh khoản. Một công ty cần có khối lượng giao dịch lớn và ổn định mới có thể được đưa vào chỉ số. Cuối cùng là khả năng đầu tư, hay chính là tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float). Đây là lượng cổ phiếu thực tế mà công chúng và các nhà đầu tư có thể mua bán được. Tỷ lệ này đóng vai trò quan trọng trong việc tính toán tỷ trọng của cổ phiếu đó trong danh mục.

Tóm lại, mỗi công ty cần đạt quy mô nhất định, giao dịch thường xuyên với khối lượng tốt và có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lành mạnh để được góp mặt trong bộ chỉ số.

Việt Nam sau nâng hạng: Doanh nghiệp cần làm gì để vào rổ chỉ số toàn cầu?  - Ảnh 1.

Bà Wanming Du - Trưởng Bộ phận chính sách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của FTSE Russell

PV: Chúng tôi nhận thấy trong thông cáo báo chí của FTSE có đề cập rằng, ngoài các doanh nghiệp đã niêm yết, các doanh nghiệp IPO cũng có thể đủ điều kiện được đưa vào chỉ số?

Bà Wanming Du - Trưởng Bộ phận chính sách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của FTSE Russell: Tôi nghĩ từ góc độ được đưa vào danh mục chỉ số, đây thực sự là thời điểm rất thú vị đối với cả từng doanh nghiệp lẫn toàn bộ thị trường. FTSE có một quy tắc gọi là 'gia nhập nhanh' (fast entry), nghĩa là một doanh nghiệp sau khi IPO có thể được thêm vào chỉ số ngay lập tức mà không cần đợi đến kỳ xem xét hàng quý.

Điều này giúp cổ phiếu có sự hiện diện sớm hơn rất nhiều. Khi một thị trường được đưa vào nhóm Thị trường mới nổi toàn cầu (Global Emerging Market), các doanh nghiệp sẽ tăng được mức độ nhận diện đối với các nhà đầu tư quốc tế, từ đó có khả năng tiếp cận nguồn vốn dồi dào ngay từ giai đoạn sớm.

Thứ hai, khi tỷ trọng của Việt Nam trong bộ chỉ số chuẩn toàn cầu tăng lên, chúng ta sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức. Khi đó, cơ cấu nhà đầu tư sẽ thay đổi từ chỗ bị chi phối bởi cá nhân sang một cấu trúc cân bằng hơn giữa tổ chức và cá nhân.

PV: Thị trường chứng khoán Việt Nam cần hoàn thiện thêm những gì để giữ vững vị thế hiện tại và tiếp tục kỳ vọng nâng hạng hơn nữa trong tương lai?

Bà Wanming Du - Trưởng Bộ phận chính sách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của FTSE Russell: Về các bước tiếp theo, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng - xin chúc mừng về việc được nâng hạng. Trọng tâm ngắn hạn hiện nay là bảo đảm quá trình chuyển dịch vào bộ chỉ số chuẩn diễn ra suôn sẻ. Trong khi quy mô thị trường sẽ tự động lớn mạnh và quốc tế hóa hơn, điều mà giới đầu tư mong đợi là một môi trường thị trường mạnh mẽ và vững chãi. Tất cả cuối cùng đều xoay quanh việc nâng cấp hạ tầng.

Việc có một hệ thống hạ tầng ổn định để hỗ trợ dòng vốn lớn là rất quan trọng. Ví dụ cụ thể như việc triển khai mô hình Đối tác bù trừ trung tâm (CCP) và cấu trúc tài khoản tổng (omnibus trading) sẽ giúp nhà đầu tư quản trị rủi ro và cải thiện hiệu suất, giúp các nhà đầu tư toàn cầu giao dịch dễ dàng hơn khi dòng vốn lớn đổ vào.

PV: Xin cảm ơn bà!

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.