32 sinh viên Việt Nam thực tập tại Nhà máy điện hạt nhân Nga

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 09:08 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 2010 đến 2016, Việt Nam đã cử hơn 400 sinh viên sang Nga học hỏi và tiếp nhận kiến thức chuyên ngành hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh đã trực tiếp nhận 32 sinh viên Việt Nam khóa thứ 5 đến từ trường Đại học Nghiên cứu Hạt nhân Quốc gia Nga MEPhI (Viện Vật lý Kỹ thuật Moscow) cho kỳ thực tập lần này.

Khóa thực tập kéo dài 3,5 tuần, gồm các giờ lý thuyết cũng như thực hành nhằm tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với công nghệ hiện đại của Nga và các giải pháp trong lĩnh vực hạt nhân. Các bài học nhấn mạnh về những nguyên tắc hoạt động của lò phản ứng, hệ thống điều khiển chính và những công nghệ an ninh mới nhất. Giữa Nga và Việt Nam đã có nhiều năm hợp tác thành công trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình.

28 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp ngành Nghiên cứu Hạt nhân tại Nga 28 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp ngành Nghiên cứu Hạt nhân tại Nga 'Sinh viên Việt Nam có thể tiếp cận kiến thức tốt nhất trên thế giới' "Sinh viên Việt Nam có thể tiếp cận kiến thức tốt nhất trên thế giới" Sinh viên Việt Nam dự Giải bóng bàn quốc tế Sejong 2017 Sinh viên Việt Nam dự Giải bóng bàn quốc tế Sejong 2017

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước