Ba đại diện Việt Nam tham gia Cuộc thi tiếng hát ASEAN +3

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 08/08/2017 16:01 GMT+7

VTV.vn - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3.

Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 với mục đích tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác hữu nghị các giữa các quốc gia thành viên trong cộng đồng cũng như giữa cộng đồng ASEAN và khu vực thông qua âm nhạc. Cuộc họp báo chính thức về cuộc thi đã diễn ra chiều 7/8 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi tiếng hát ASEAN +3 sẽ diễn ra từ ngày 17-20/8 tại Thanh Hóa với sự tham gia của 19 thí sinh đến từ các nước ASEAN và 5 ca sĩ khách mời đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chủ nhà Việt Nam tham gia cuộc thi với 3 đại diện.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi này được tổ chức ở Việt Nam.

Ấn tượng cuộc thi Liên hoan tiếng hát Việt Nam - ASEAN 2017 Ấn tượng cuộc thi Liên hoan tiếng hát Việt Nam - ASEAN 2017

VTV.vn - Đêm chung kết liên hoan tiếng hát Việt Nam ASEAN 2017 lần đầu tiên được tổ chức, đã diễn ra tối 14/3 tại thủ đô Vientiane, Lào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước