Cộng đồng người Việt tại Hungary mong muốn tình hình kinh doanh khởi sắc

Hoàng Linh (Từ Hungary)-Thứ năm, ngày 04/01/2018 09:51 GMT+7

VTV.vn - Kinh tế khó khăn hơn có lẽ là xu thế chung của bà con kiều bào kinh doanh tại nhiều quốc gia Đông Âu, nhưng bên cạnh đó vẫn có những tín hiệu vui.

Từ nhiều năm qua, Trung tâm thương mại Thăng Long tại Budapest, cơ sở thương mại đầu tiên và duy nhất cho tới giờ mà chủ sở hữu và quản lý là người Việt Nam. Trung tâm vốn là nơi thu hút khách sắm quà Noel, năm mới với không chỉ đa số dân Hungary mà cả cư dân các vùng lân cận, đây cũng được coi là dịp bán chạy hàng của bà con người Việt tại đây, nhưng năm nay sức mua của người tiêu dùng lại kém hơn trước.

Khó khăn chung là vậy nhưng một số mặt hàng tại chợ, đặc biệt là những mặt hàng quà tặng hay nhà hàng, quán ăn Việt Nam tại trung tâm vẫn kinh doanh khá tốt.

Chị Trịnh Thị Phương Thảo - Quản lý Nhà hàng Hoa Sen tại Budapest, Hungary cho biết: "Chúng tôi cũng cố gắng đưa những yếu tố ẩm thực truyền thống Việt Nam đến với bạn bè Hungary. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững thương hiệu bằng cách nâng cao chất lượng phục vụ cũng như chất lượng các món ăn để góp phần làm đẹp hình ảnh cộng đồng người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế".

Trung tâm Thương mại Thăng Long hiện đang có 380 ki-ốt với hơn 180 công ty là chủ hợp đồng đa sắc tộc kinh doanh tại đây, trong đó các ki-ốt của bà con người Việt chiếm đa số, chuyên bán lẻ và bán sỉ hàng nghìn mặt hàng trong các ngành may mặc, gia dụng, mỹ phẩm…

Nhiều gia đình người Việt kinh doanh tại đây đã chuyển giao cho thế hệ thứ hai với hy vọng công việc kinh doanh sẽ phát triển hơn khi thế hệ trẻ có sự năng động, có kiến thức để có thể chuyển hướng sang mô hình kinh doanh mới. Bà con cũng hy vọng trong năm 2018 này công việc kinh doanh cũng sẽ khởi sắc và thuận lợi hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước