Cộng đồng người Việt tại Mông Cổ ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Lê Chiên (Từ Ulan Bator)-Thứ hai, ngày 16/10/2017 10:15 GMT+7

VTV.vn - Tại Ulan Bator, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ vừa tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại nặng nề do thiên tai.

Tham gia buổi quyên góp có toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ và Hội Sinh viên Việt Nam tại Mông Cổ.

Tại lễ quyên góp, Đại sứ Đoàn Thị Hương đã thông báo nhanh những thiệt hại về người và tài sản của đồng bào ta trong 9 tháng đầu năm 2017 và thiệt hại do mưa lũ đã và đang diễn ra tại các tỉnh miền Trung, miền núi phía bắc. Trên tinh thần đó, Đại sứ đề nghị mỗi cán bộ nhân viên Đại sứ quán ủng hộ tối thiểu 2 ngày lương; kêu gọi các doanh nghiệp, cộng đồng người Việt tại Mông Cổ cùng chung tay, góp sức chia sẻ khó khăn với bà con.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, ông Nguyễn Huy Tuấn – Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Mông Cổ xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến bà con trong nước có thân nhân bị thiệt hại do bão lũ vừa qua. Ông khẳng định, cộng đồng người Việt tại Mông Cổ luôn hướng về quê hương, đất nước, Ban chấp hành Hội sẽ thông tin sâu rộng về tổn thất này.

Ngay sau lễ phát động các đại biểu đã ủng hộ số tiền tương đương gần 50 triệu đồng. Trước đó vào tháng 8/2017, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cũng đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do lũ quét, sạt lở đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước