Cựu Phó Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc hối lộ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/06/2019 18:00 GMT+7

Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi (Ảnh: Star)

VTV.vn - Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị một tòa án cáo buộc 33 tội danh về nhận hối lộ.

Các cáo buộc này liên quan đến hệ thống cấp thị thực của Malaysia ở nước ngoài. Trong các tội danh bị tòa án nêu có 26 tội danh diễn ra từ tháng 10/2014 - 7/2017. Theo đó, ông Hamidi bị cáo buộc đã nhận hối hơn 6,8 triệu USD.

Cùng với 7 tội danh khác, cũng liên quan đến hệ thống xử lý thị thực, ông Zahid bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng hơn 10 triệu USD. Tuy nhiên, ông Zahid đã bác bỏ các cáo buộc này.

Viên chức Singapore bị cáo buộc nhận hối lộ tình dục Viên chức Singapore bị cáo buộc nhận hối lộ tình dục

VTV.vn - Một viên chức phụ trách xuất nhập cảnh tại Singapore bị tố nhận hối lộ tình dục để gia hạn visa và cảnh báo 1 nhóm nữ du khách Trung Quốc về các cuộc khám xét đột xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước