Đại hội đồng lần thứ ba Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam

Phan Phương - Công Sơn (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 06/08/2015 15:38 GMT+7

VTV.vn - Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam đã khai mạc Đại hội đồng lần thứ 3 tại Nhà thờ Hội truyền giáo Cơ đốc Phú Hòa, thôn Phú Hòa, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Với đường hướng "sống phúc âm, phụng sự Thiên chúa và phục vụ dân tộc", thời gian qua Hội Thánh đã tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa mới, cùng các hoạt động từ thiện nhân đạo của đất nước.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã được cấp đất xây dựng cơ sở Hội cũng như xây dựng Viện Thần học Phúc Âm. Nhiều trung tâm sinh hoạt tôn giáo như nhà thờ, nhà nguyện cũng đã được xây dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ với tổng cộng 8 hội thánh cơ sở, 6 nhà thờ, 194 điểm nhóm sinh hoạt trên cả nước.

Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam thành lập từ năm 1956 tại Đà Nẵng và được cấp giấy chứng nhận tư cách pháp nhân về tổ chức năm 2006. Hội hiện có hơn 32.000 tín đồ tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước