Đoàn cựu chiến binh vì hòa bình Mỹ thăm Việt Nam

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 06/03/2018 12:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 5/3, tại Hà Nội, Đoàn cựu chiến binh Mỹ, do tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình của Mỹ (VFP) chi nhánh 160 kết nối, đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngoài việc thăm lại chiến trường xưa, những cựu chiến binh Mỹ còn mong muốn tìm hiểu về hậu quả của chiến tranh, thăm một số địa điểm ô nhiễm bom mìn, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam.

Làng hữu nghị Việt Nam ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội là địa điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn cựu chiến binh vì hòa bình của Mỹ. Đây là nơi những thương, bệnh binh nhiễm chất độc da cam và con em của họ hàng ngày vẫn phải vật lộn với những di chứng, hậu quả của chiến tranh.

Trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài 16 ngày, Đoàn cựu chiến binh vì hòa bình VFP sẽ tìm hiểu hậu quả của chiến tranh, thăm một số địa điểm ô nhiễm bom mìn, chất độc da cam/dioxin, gặp gỡ các gia đình và nạn nhân chiến tranh; đồng thời thăm các cơ sở nhân đạo, bảo trợ và chăm sóc nạn nhân chiến tranh tại các địa phương trải dọc đất nước như: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Mậu Thân 1968 và sự thay đổi nhận thức của một cựu chiến binh Mỹ Mậu Thân 1968 và sự thay đổi nhận thức của một cựu chiến binh Mỹ

VTV.vn - Chiến dịch Mậu Thân 1968 đã khiến nhiều cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam tại thời điểm đó thay đổi nhận thức về chiến tranh Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước